ỦY BAN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI (UBTTXH)

TRỰC THUỘC HĐGMVN


I.   LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

A.     Định hướng thành lập

UBTTXH được thành lập để giúp Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) điều hành các sinh hoạt liên quan đến Truyền thông xã hội.

B.   Thời gian và sự kiện chính thức thành lập

Trong Hội nghị Thường niên kỳ 2-2006 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế, HĐGMVN đã quyết định thành lập UBTTXH vào ngày 7-9-2006.

C.    Những biến cố và các mốc lịch sử quan trọng

1.      Từ năm 2007 đến 2010

a.    Điều hành

    •  Chủ tịch: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Đệ;
    •  Thư ký: Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, sau đó là Lm Giuse Trần Đình Long.

b.      Hai cuộc họp mặt quan trọng tại Trung tâm Công Giáo 72/12 Trần Quốc Toản, P.6, Q.3, TPHCM (nay là văn phòng HĐGM):

    •  Ngày 29.1.2007 với 47 tham dự viên: ĐGM chủ tịch trình bày đường hướng;
    •  Ngày 17.7.2007 với 45 tham dự viên: bầu chọn nhân sự, hình thành cơ cấu và quy chế.

2.      Từ năm 2010 đến 2013

        a.      Điều hành

    •  Chủ tịch: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm;
    •  Thư ký: Lm Giuse Vũ Hữu Hiền.

        b.      Hội ngộ Mục vụ Truyền Thông

    • Hội ngộ Mục vụ Truyền Thông toàn quốc (HN MVTT) lần I - gồm các linh mục trưởng ban MVTT của tất cả các giáo phận - đã hội ngộ vào ngày 24-11-2011 tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM (nhân dịp Đại hội Dân Chúa Việt Nam từ 21 đến 25-11-2011);
    • Kể từ năm 2011 đến nay: mỗi năm đều có một lần Hội ngộ MVTT (gồm các linh mục trưởng ban MVTT của các giáo phận, những vị đặc trách MVTT của một số Dòng tu và một số chuyên viên) để trao đổi những việc cần làm trong lãnh vực MVTT.

        c.       Kế hoạch MVTT

    •  Theo ý muốn của Giáo hội, ‘Kế hoạch Mục vụ Truyền Thông’ của Giáo hội Việt Nam đã được UBTTXH soạn thảo trong Hội ngộ MVTT năm 2012 (từ 16 đến 17-2) tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM;
    •  Kế hoạch này đã được trình lên HĐGMVN trong Hội nghị Thường niên kỳ I-2012 của HĐGMVN (từ 9 đến 13-04-2012).

3.      Từ năm 2013 đến nay (2017)

        a.      Điều hành

    • Chủ tịch: ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước;
    • Thư ký: Lm Giuse Vũ Hữu Hiền.

        b.      Các hội nghị quan trọng:

    • Mỗi năm đều có một lần Hội ngộ MVTT (trước khi HĐGMVN họp thường niên kỳ I);
    • Mỗi năm đều có đại diện của UBTTXH tham dự Hội nghị Truyền Thông FABC (Bismeet/Biscom), và dự Hội nghị các chuyên viên truyền thông quốc tế Signis.
    •  Ban điều hành UBTTXH thăm viếng cơ quan EWTN vào ngày 27 và 28-4-2016 tại Alabama để trao đổi về việc hỗ trợ và giao lưu trong lãnh vực MVTT. Từ đó, người của cơ quan EWTN vẫn thường liên lạc hỗ trợ kỹ thuật cho MVTT tại Việt Nam.
    •  Đăng cai tổ chức Bismeet của FABC từ 6 đến 8-10-2016 tại K’Long, Đà Lạt.

II.            QUY CHẾ

            A.       Mục đích

                     Bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, hoạt động MVTT có mục đích:

    1.     Phục vụ sự hiệp thông giữa tín hữu với Thiên Chúa Ba Ngôi,
    2.     Phát huy sự hiệp thông trong đời sống của Giáo Hội,
    3.     Loan báo Tin mừng Đức Giêsu Kitô nhằm góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống.

            B.     Hoạt động

    1.     Sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng và trình bày quan điểm của Giáo Hội.
    2.     Diễn tả khuôn mặt đích thực của Giáo Hội, đồng thời xây dựng các tương quan hài hòa trong Giáo Hội, giữa Giáo Hội với công chúng và giới truyền  thông.
    3.     Hướng dẫn và đào tạo về MVTT.
    4.     Soạn thảo kế hoạch MVTT; đồng hành, nhận định, và hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch này.

            C.     Cơ cấu tổ chức

    1. Chủ tịch: một Giám mục do HĐGMVN bầu chọn.
    2. Thư ký: do Đức Giám mục chủ tịch tuyển chọn.
    3. Ban Kế Hoạch gồm:
      • Ba đại diện truyền thông của ba giáo tỉnh, do các Trưởng ban Truyền Thông của các giáo phận trong giáo tỉnh bầu chọn.
      • Một số thành viên truyền thông do Đức Giám mục chủ tịch và Thư ký tuyển chọn, với sự góp ý của các Trưởng ban Truyền Thông của các giáo phận.
    4. Ban Triển Khai Kế Hoạch gồm:
      • Các Chuyên viên Truyền thông (đào tạo, linh đạo, tác nghiệp, tổ chức sự kiện, liên lạc, giao lưu, nghiên cứu…) do Đức Giám mục chủ tịch, Thư ký và Ban Kế Hoạch tuyển chọn. 
      • Các tham dự viên của Hội ngộ MVTT thường niên.

III.            NHÂN SỰ & MỘT SỐ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

             A.    Chủ tịch

ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước. Địa chỉ: Tòa Giám mục 104 Lạc Long Quân, Phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

             B.  Thư ký

Lm Giuse Vũ Hữu Hiền. Địa chỉ: Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, 6bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Q.1, TPHCM 

            C.  Ban Kế Hoạch

Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng. Địa chỉ: Tòa Giám mục Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, P. Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lm Antôn Vũ Thanh Lịch. Địa chỉ: Nhà thờ Dũng Lạc, 65 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột.

Lm Giuse Nguyễn Tuấn Hải. Địa chỉ: Trung tâm Mục vụ GP Mỹ Tho, 23 Lý Thường Kiệt, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Lm Phêrô Phạm Văn Chính SDB. Địa chỉ: 258/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp, TP.HCM.

            D.  Ban Triển Khai Kế Hoạch

Lm Gioan Phan Định. Địa chỉ: Văn phòng HĐGMVN, 72/12 Trần Quốc Toản, P.6, Q.3, TPHCM.

Ông Đaminh Trần Đức Hùng. Địa chỉ: Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, 6bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Q.1, TPHCM.

Nữ tu Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa. Địa chỉ: Tu viện Thánh Phaolô thành Chartres, 4 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Q.1, TPHCM.