Ký sự Đại hội Liên Tôn lần thứ 10 ngày 27.10.2020

31/10/2020


Ký sự Đại hội Liên Tôn lần thứ 10 ngày 27.10.2020

Hoa Vàng & Biên Tú

WGPSG (31.10.2020)“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bừng lên” - Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo đã nhắc lại câu nói này của Chúa Giêsu khi ngài khai mạc Đại hội Liên Tôn lần thứ 10 vào chiều ngày 27.10.2020 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn (TTMV).

Đại hội Liên Tôn năm nay có chủ đề “Người trẻ vun trồng Đạo đức” và nhằm:

- kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chiara Lubich (1920-2020), vị sáng lập phong trào Focolare, cũng là con người của đối thoại liên văn hóa và tôn giáo;

- kỷ niệm 200 năm ngày mất của thi hào Nguyễn Du (1820-2020);

- giới thiệu văn kiện Fratelli Tutti (Tất cả anh em) của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Tham dự Đại hội, có đại biểu các tôn giáo bạn, gồm:

- Ông Diệp Đình Hữu và quý đạo hữu thuộc Tôn giáo Baha’i Việt Nam

- Mục sư Trần Thanh Triện và quý Cơ đốc nhân thuộc Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm

- Quý Huynh, Tỷ thuộc Tôn giáo Lý Đại Đạo

- Ông Lê Như Hùng, Cao Đài Thánh Thất Trung Linh

- Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, chùa Thiền Quang, giảng viên Học viện Trợ giáo TP HCM, cùng với quý chư tăng và toàn thể Gia đình Phật tử

- Ông Huỳnh Trọng Hai, đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP HCM và Trung ương cùng phái đoàn

- Ông Mai Văn Chi, Vĩnh Nguyên tự Long An

- Ủy viên Ban Hoằng pháp, Trung Ương GH Phật giáo Việt Nam và Trụ trì Chùa Tuyền Quang Dĩ An, Bình Dương

- Đạo huynh Huệ Khải, CT Chung tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo

- Huynh trưởng Bùi Ngọc Chinh, Gia đình Hưng Đạo

- Lễ sanh Quế Nga Hương, GH Cao Đài

- Đạo trưởng Trương Lãng, và quý Đạo hữu thuộc Minh Lý Khánh Hội.

- Nhiều tín hữu thuộc các tôn giáo bạn.

Về phía Công Giáo có:

- Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (ĐTGM) (hiện diện từ lúc 17g)

- Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo (ĐGM) - Đại diện Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn (hiện diện từ lúc 14g30)

- ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn (hiện diện lúc 14g30 để đón chào các chức sắc và tín hữu của các tôn giáo bạn)

- Linh mục (Lm) FX Bảo Lộc, Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên Tôn

- Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTMV TGP Sài Gòn

- Đông đảo linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân.

Đại hội Liên Tôn lần thứ X gồm 4 phần chính: Đến với nhau, Nói với nhau, Lắng nghe nhau và Cầu nguyện cho tha nhân.

Phần 1: Đến với nhau

Đúng 15g, tại hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, ĐGM Giuse Đinh Đức Đạo - Đại diện Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn - đã khai mạc chương trình.

Sau một phút cầu nguyện cho cuộc Hội ngộ được thành công, ĐGM Giuse Đinh Đức Đạo đã mời gọi mọi người hân hoan sống trong tình hiệp thông của toàn thế giới, nối kết tình thân ái và chia sẻ những thao thức, như tâm tình của Đức Giáo Hoàng trong cuộc gặp gỡ Liên Tôn vào ngày 20/10 để cầu cho Hòa bình thế giới. ĐGM kêu gọi dấn thân, kiên vững và tràn đầy nhiệt huyết qua những cuộc Hội ngộ Liên Tôn. ĐGM nhắc lại chủ đề của 10 cuộc Hội ngộ đã qua:

2011: Chung tay xây dựng Bình an.

2012: Cùng nhau vượt qua Khổ đau.

2013: Hiệp tâm vun đắp An hòa.

2014: Trao cho nhau Niềm vui hướng thượng.

2015: Bồi đắp Văn hóa Gặp gỡ.

2016: Phúc cho người biết thương xót.

2017: Đồng tâm kiến tạo Hòa bình.

2018: Hiểu biết phụng sự Nhân sinh.

2019: Gặp gỡ Văn hóa Tôn giáo.

2020: Người trẻ Vun trồng Đạo đức.

Hội ngộ năm nay mời gọi và trao vào tay người trẻ sứ điệp “Vun trồng Đạo Đức”. Ở người trẻ, luôn có nhiệt huyết như mơ ước của Chúa: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong, phải chi Lửa ấy bừng lên.” ĐGM ước mong mỗi bạn trẻ ra đi thắp lên ngọn lửa an vui và thương xót.

Tiếp theo, ĐGM Giuse đã châm lửa vào một ngọn đuốc rồi trao ngọn đuốc này cho một bạn trẻ đại diện. Bạn trẻ này truyền lửa cho 4 bạn trẻ khác, để sau đó cả 5 bạn trẻ cùng thắp lên ngọn đuốc tình yêu trên lễ đài.

Phần 2: Nói với nhau

Sau phần khai mạc, các tham dự viên chia thành 5 nhóm (tùy theo màu của bao quà mình nhận được, mà đi theo người cầm cờ cùng màu) tới các phòng hội thảo khác nhau theo 5 đề tài: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

1. Nhóm chữ NHÂN: Gia đình Hưng Đạo HT Truyền giáo Cao Đài đặc trách (Thuyết trình viên: Đạo huynh Cao Hoài Nhân; Linh hoạt: nhóm Giáo lý viên cấp III)

2. Nhóm chữ NGHĨA: Giới trẻ Baha’i (Mai) cùng nhóm linh hoạt Thanh Sinh Công đặc trách.

3. Nhóm chữ LỄ: Nhóm Docat của Ban Mục vụ Giới Trẻ  đặc trách (Thuyết trình viên: Điểu Vượt, M’ nông).

4. Nhóm chữ TRÍ: Thuyết trình viên: Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ; Linh hoạt: nhóm phong trào Focolare.

5. Nhóm chữ TÍN: Thanh thiếu niên Minh Lý đặc trách (Thuyết trình viên: Mai Thi, Linh hoạt: Giới trẻ Phan Sinh).

Phần 2 kết thúc lúc 16g30. Sau đó là 30 phút giải lao, dùng bánh trái, giao lưu, xem hình ảnh liên tôn, ký tên và ghi cảm tưởng vào tấm vải có Logo Hội ngộ Liên Tôn lần X.

Phần 3: Lắng nghe nhau

Lúc 17g, với sự hiện diện của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, 5 nhóm thảo luận lần lượt lên lễ đài trình bày phần đúc kết bài hội thảo của nhóm mình, mỗi nhóm trình bày trong vòng 4 phút. Sau mỗi đúc kết đều có tiết mục văn nghệ minh họa.

1. Nhóm chữ NHÂN (Con người, Nhân ái và Nhân hòa)

Khi sự vô cảm và thiếu đạo đức đang tràn lan trong xã hội hôm nay thì việc tu tạo và sống đức NHÂN rất quan trọng và cần thiết. Có 4 luận điểm được rút ra từ đức NHÂN: Nâng cao trí tuệ, Tôn trọng người khác, Trung thực kiên nhẫn bao dung, Vị tha quên mình.

Vũ khúc “Chi thể của nhau” của Mục vụ Truyền Thông đã minh họa cho những nội dung trên.

2. Nhóm chữ NGHĨA (Tình nghĩa, Thầy trò, Lòng biết ơn)

Nếu luôn chú tâm vào chữ NGHĨA thì việc gì cũng có thể được coi là thành công. Điều này được minh họa bằng hai ca khúc “Tâm tư con” và “Tìm nơi bình yên”, do nhạc sĩ Võ văn Thức và Emanuel Band trình bày.

3Nhóm chữ LỄ (Lịch sự, Hiếu thảo, Văn hóa ứng xử)

“Tiên học Lễ, hậu học Văn”: Lễ là bên ngoài, Văn là bên trong. Chữ LỄ đòi hỏi sống tử tế với nhau, yêu thương người thân cận như chính mình để cư xử cách lịch sự, giữ văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và hiếu thảo với cha mẹ. Nội dung này được minh họa bằng vũ khúc “Thắp sáng niềm tin yêu” của Mục vụ Giới Trẻ.

4. Nhóm chữ TRÍ (Sáng kiến, Phương pháp, Huệ trí)

Khi có ý thiện, nói điều thiện, làm điều thiện thì đó là TRÍ. Điều này được minh họa bằng vở kịch giao lưu đạo lý của Đoàn Thiếu nhi Đạo Đức Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc.

5. Nhóm chữ TÍN (Chân thành, Trung tín, Tự tin)

TÍN là niềm tin, tạo ra sức mạnh bên trong - gọi là nội lực, và thể hiện ra bên ngoài thành uy tín. Niềm tin đúng đắn vững vàng gọi là Chánh Tín. Chánh Tín phải có Thực chứng (nhìn vào gương sáng của người đi trước) và Thực nghiệm (dấn thân), tâm phải hướng thượng (tin vào một Đấng Tối Cao).

Tiếp theo, các tham dự viên củng xem Video giới thiệu về chị Chiara Lubich, lắng nghe Lời chào của Tỳ kheo Luce Ardente (từ Thái Lan) và ngắm nhìn Chứng từ chăm sóc bệnh nhân tại Mái ấm Mai Tâm (phỏng vấn cô Phạm Ngọc Bảo Hân đã 10 năm hết lòng thương yêu chăm sóc các em nhiễm HIV trong nhà mái ấm Mai Tâm).

Phần 3 kết thúc với Huấn từ của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, mời gọi mọi người hãy trở thành men của tình yêu và cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương cho toàn thế giới.

Phần 4Cầu nguyện cho tha nhân

Phần 4 diễn ra thật linh thiêng với lời cầu nguyện của đại diện các tôn giáo Baha’i, Cao Đài, Công giáo, Islam, Minh Lý, Phật giáo Hòa Hảo.

Sau bài hát ‘Kinh Hòa Bình’, Lm Bảo Lộc đã phát biểu kết thúc buổi Hội ngộ: “Ở đâu có sự hòa điệu, hòa đồng, hòa ái, thì ở đó có bình an như bài hát “Kinh Hòa Bình” mà tất cả chúng ta vừa hát lên…”  

Cuộc Hội ngộ Liên Tôn lần thứ X đã khép lại với những tấm hình chụp chung vui tươi và bữa cơm chay thật ấm cúng.

Nguồn: tgpsaigon.net  

LỊCH PHỤNG VỤ