Giáo phận Hải Phòng: Cáo phó - Đức Ông Lôrenxô Phạm Hân Quynh

""

R.I.P
Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Tòa giám mục Hải Phòng trân trọng kính báo:
ĐỨC ÔNG LÔRENXÔ PHẠM HÂN QUYNH
Cha xứ giáo xứ Xuân Hòa, quản nhiệm giáo xứ Đông Xuyên và Tiên Đôi
Nguyên Tổng Đại diện giáo phận Hải Phòng
Sau 60 năm phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội trong chức Linh mục,
56 năm phục vụ và xây dựng Giáo phận Hải Phòng,
đã an nghỉ trong Chúa lúc 01g05 ngày 22 tháng 07 năm 2012
(tức là ngày 04 tháng 06 năm Nhâm Thìn).
– Lễ khâm liệm hồi 8g00 sáng thứ Hai ngày 23 tháng 7 năm 2012
– Linh cữu được quàn tại nhà thờ giáo xứ Đông Xuyên
– Lễ viếng từ 9g00 thứ Hai ngày 23 tháng 7 năm 2012
– Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào hồi 8g00 thứ Tư ngày 25 tháng 7 tại nhà thờ giáo xứ Đông Xuyên.
– Sau Thánh lễ, linh cữu Đức Ông sẽ được đưa về an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Xuân Hòa.

Kính xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Đức Ông Lôrenxô sớm hưởng hạnh phúc Nhan Thánh Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
Tổng Đại diện giáo phận Hải Phòng

Tiểu sử Đức Ông Lôrenxô Phạm Hân Quynh

Đức Ông Lôrenxô PHẠM HÂN QUYNH sinh ngày 30 tháng 8 năm 1926
tại giáo xứ Trì Chính, giáo phận Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình).
Là con cả trong gia đình có 4 anh chị em, 3 nam, 1 nữ.
Thân phụ: Cụ Cố Giuse Phạm Mạnh Xứng
Thân mẫu: Cụ Cố Rosa Đỗ Thị Tiếc
1940–1943: học tại trường Providence, Huế
1944–1949: học tại Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Xuân Bích Hà Nội
1950: du học tại Pháp
05/04/1952: Thụ phong Linh mục tại Paris, Pháp
1954: trở về Việt Nam làm thư ký Toà Tổng giám mục Hà Nội
1955: chính xứ Hà Đông, giáo phận Hà Nội
Tháng 06/1956: về giáo phận Hải Phòng, làm thư ký Toà Giám mục. Trong thời gian này, ngài cùng Đức Cố Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo đi kinh lý khắp giáo phận để củng cố đức tin và tổ chức các giáo xứ, đồng thời đảm nhận việc huấn luyện các chủng sinh, linh mục của giáo phận.
12/10/1960 – 25/10/1972: bị quản chế lần lượt tại Đồng Giới, Tràng Duệ và Câu Thượng
25/10/1972: bị buộc cư trú tại Xuân Hoà; chính xứ Xuân Hoà, Đông Xuyên, Đông Côn và Suý Nẻo
1989: được tự do; làm cha xứ Xuân Hoà, Đông Xuyên và Tiên Đôi
1974–1999: Tổng Đại diện giáo phận Hải Phòng
2009: Tòa Thánh ban tước Đức Ông theo lời thỉnh nguyện của Đức giám mục giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên.

Hồi 01 giờ 05 phút ngày 22 tháng 7 năm 2012, Đức Ông đã an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 86 tuổi.

Đức Ông Lôrenxô là chiến sỹ đức tin, người thợ chăm chỉ trong Vườn nho của Chúa, linh mục hết lòng yêu mến và xây dựng Giáo hội, bạn của những người nghèo, thầy thuốc về tinh thần và thể xác của bệnh nhân, người luôn đề cao văn hóa đạo đời, ân nhân của những em học sinh nghèo vượt khó và là thầy các tín hữu trong giáo phận Hải Phòng.

Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban thưởng cho Đức Ông triều thiên vinh quang Thiên Quốc.