Giáo hội Bỉ thực hiện cuộc khảo sát mục vụ dành cho các tín hữu trong đại dịch
GIÁO HỘI BỈ THỰC HIỆN CUỘC KHẢO SÁT MỤC VỤ DÀNH CHO CÁC TÍN HỮU
TRONG ĐẠI DỊCH
Ngọc Yến
Vatican News (03.2.2021) – Nhằm có được đường hướng mục vụ cụ thể dành cho các tín hữu trong thời đại dịch, các Giám mục Bỉ đã lập một bảng các câu hỏi gửi đến các tín hữu. Kết quả đa số các tín hữu cho rằng cuộc khủng hoảng này tỏ lộ những điểm mạnh và điểm yếu không chỉ của Giáo hội mà còn của xã hội.
Các Giám mục viết cho các tín hữu: “Chúng tôi mời
gọi các tín hữu và cộng đoàn tiếp tục hy vọng vào lời cầu nguyện, sự phân định
và sáng tạo. Đồng thời rút ra những bài học từ trải nghiệm đại dịch, để mọi nỗ
lực đã thực hiện không trở nên vô ích, nhưng truyền cảm hứng cho những
cách sống mới của người tín hữu”.
Hội đồng Giám mục cũng đã công bố tài liệu “Chúng
ta hãy cố gắng trở thành những kháng thể chống lại virus thờ ơ”, để chia sẻ những
suy tư của những người đã tham gia cuộc khảo sát và để khuyến khích các
tín hữu đối diện với đại dịch và hậu quả của nó.
Nghiên cứu cho thấy nhiều tín hữu coi cuộc khủng
hoảng này như “một kairos-một thời điểm của sự thật” tỏ lộ những điểm mạnh và
điểm yếu không chỉ của Giáo hội mà còn của xã hội. Từ các câu trả lời, các Giám
mục thấy rõ được những thảm kịch về cá nhân, xã hội, kinh tế và tinh thần của
các tín hữu đã trải qua trong những tháng gần đây. Các tín hữu nhận thức rằng
hàng ngàn người trên khắp thế giới cũng đang phải trải qua những thời khắc khó
khăn như họ, đồng thời họ cũng thấy được lòng can đảm của những người đã đặt
mình phục vụ người khác, chứng kiến vô số các sáng kiến cụ thể, những nhu cầu của
đời sống tinh thần, tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông và mạng xã
hội, đối với các cuộc tiếp xúc giữa các cá nhân và các cử hành, nhưng cũng có
nguy cơ phân mảnh.
Các câu trả lời cho thấy nhiều cách nhìn
khác nhau: có người cho rằng ưu tiên của Giáo hội là phải khôi phục tất
cả các cử hành phụng vụ, nhưng có người lại coi sự liên đới là
điều cần thiết hướng tới những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch; hoặc
có người người cho rằng Giáo hội làm “quá ít”, nhưng có người thấy chứng tá hoa
trái của sự sáng tạo của các tín hữu, cộng đoàn và tổ chức. Với thực trạng này,
các Giám mục cho rằng “những chiều kích khác nhau của đời sống Kitô hữu, khác
xa đối lập nhau, lại củng cố lẫn nhau”.
Các Giám mục cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong cuốn sách “Chúng ta hãy quay trở lại với giấc mơ”: Nếu chúng ta muốn bớt ích kỷ hơn khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta phải để mình rung cảm trước nỗi đau khổ của người khác. (CSR_858_2021)
Nguồn: vaticannews.va/vi
- Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô viết suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseo ( 27/03/2024)
- Đức Thánh Cha Phanxicô không giảng lễ Chúa Nhật Lễ Lá 2024 ( 26/03/2024)
- Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng ( 23/03/2024)
- Đức Thánh Cha Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ ( 22/03/2024)
- Ra mắt game Công giáo mới “MetaSaint” dành cho “Thế hệ Alpha” ( 22/03/2024)
- Học viện Kinh Thánh và Học viện Đông phương của dòng Tên được sáp nhập chung với Đại học Giáo hoàng Gregoriana ( 20/03/2024)
- Caritas Âu châu đưa ra 5 vấn đề ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 ( 19/03/2024)
- 15 nữ tu bị sát hại bởi quân Liên Xô sẽ được tuyên phong chân phước ( 16/03/2024)
- Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan hoàn tất ( 16/03/2024)
- Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 15/03/2024)