ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHẬN GIẢI THƯỞNG “VALORE CORAGGIO” - GIÁ TRỊ CAN
ĐẢM - NHƯ LÀ NHÀ TRUYỀN GIÁO CỦA HÒA BÌNH
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican News (13.01.2023) – Đức Thánh Cha đã được chọn là người đầu tiên
trong số những người được trao giải thưởng “Valore Coraggio” - Giá trị Can đảm,
được tổ chức bởi Fondazione Italia Sostenibile - Tổ chức nước Ý Bền vững, với sự
bảo trợ của Thành phố Rô-ma và tổ chức Unesco để đề cao mọi hình thức can đảm.
Giải thưởng được trao
cho Đức Thánh Cha “vì hoạt động của ngài như là một nhà truyền giáo vì hòa bình
với việc tìm kiếm liên tục sự hiểu biết và tình huynh đệ giữa các dân tộc.”
Đức Thánh Cha thể
hiện tốt nhất tinh thần của giải thưởng
Ông Riccardo Marini,
giám đốc của Tổ chức nước Ý Bền vững, giải thích về giải thưởng rằng nó được
trao “cho tất cả các hình thức can đảm không nhất thiết phải thể hiện bằng những
cử chỉ nổi bật hoặc hành động to lớn trước mắt mọi người”, và “cho những người
có can đảm là chính mình, những người muốn tôn trọng ý kiến của riêng mình và ý
kiến của người khác...”
Ông Marini cũng nói
thêm rằng việc chọn Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhìn nhận những điều là thông
điệp vô cùng quan trọng và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Ông khẳng
định: “Hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi không thể chọn một nhân vật có thẩm
quyền hơn, người có thể thể hiện tốt nhất tinh thần của giải thưởng của chúng
tôi. Đó là một yếu tố gây xúc động mạnh mẽ đối với chúng tôi khi có cơ hội trao
giải thưởng cho Đức Thánh Cha Phanxicô và thấy ngài đón nhận giải thưởng của
chúng tôi.”
Những người khác được
nhận giải
Cùng được trao giải
là đại sứ Ý tại Kyiv, ông Pierfrancesco Zazo, người cuối cùng trong số những
người thuộc các nước G7 rời Kyiv, đã giải cứu hàng trăm người dân và là một
trong những người đầu tiên mang đại sứ quán Ý trở lại thủ đô của Ucraina. Kế đến
là nhà hoạt động người Iran Gohar Eshgi, người đã mất con trai mười năm trước
và là một trong những người đầu tiên phản đối chính quyền Iran và đi đầu trong
các cuộc biểu tình chống lại luật buộc phụ nữ phải che mặt.
Giải thưởng cũng được
trao cho nhà báo người Ý Mattia Sorbi đã bị thương ở Kherson và cho chủ tịch
công viên Nebrodi ở Sicily Giuseppe Antoci, “người đã chiến đấu chống lại mafia
trong lĩnh vực nông nghiệp, chịu đựng các cuộc tấn công và đe dọa, đồng thời
truyền cảm hứng cho luật chống lừa đảo các quỹ châu Âu.”
Nguồn: vaticannews.va/vi