Đoàn chủ tịch hai tổ chức Giám mục Âu châu nhóm họp trực tuyến
Đoàn chủ tịch hai tổ chức Giám
mục Âu châu nhóm họp trực tuyến
G. Trần Đức Anh, OP
RVA - Hôm 03/6/2020 vừa qua, hai đoàn Chủ tịch của
Liên Hội đồng Giám mục Âu châu và Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt
là COMECE, đã nhóm hội nghị thường niên qua Video và đã trao đổi về sự dấn thân
của Giáo hội trong thời kỳ đại dịch Covid-19 cũng như những đe dọa tự do tôn
giáo.
Liên hội đồng
Giám mục Âu châu qui tụ các vị chủ tịch của 33 Hội đồng giám mục, thuộc đại lục
này và Ủy ban Giám mục Âu châu, COMECE, gồm đại biểu của các giám mục thuộc 26
nước trong Liên hiệp Âu châu. Trong số các vị tham dự cuộc họp có Đức Hồng y
Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu và Đức Hồng y
Jean-Claude Hollerich, người Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban COMECE. Ngoài, ra có Đức
Tổng giám mục, Alain Lebeaupin, Sứ thần Tòa Thánh cạnh Liên hiệp Âu Châu.
Trong số các vấn
đề được thảo luận có sự kiện một trong những hậu quả của coronavirus là sự giới
hạn chặt chẽ quyền tự do tôn giáo, đưa tới sự đóng của các nơi thờ phượng và cấm
các lễ nghi phụng vụ. Trước tình trạng này, các giám mục kêu gọi tái lập những
tương quan bình thường giữa Giáo hội và nhà nước, dựa trên sự đối thoại và tôn
trọng các quyền căn bản của con người.
Các giám mục cũng
nói đến vai trò trung tâm của gia đình trong thời kỳ đại dịch, nguy cơ cá nhân
chủ nghĩa, hoạt động do Giáo hội thực hiện giúp đạt tới một sự phục hồi đúng đắn,
và thách đố do các buổi lễ phụng vụ trực tuyến tạo nên.
Các Giám mục Âu
châu tái bày tỏ sự gần gũi của Giáo hội đối với tất cả những người đã và đang
chiến đấu chống coronavirus, đó là các gia đình, các nạn nhân, các nhân viên y
tế. Giáo hội cũng chia sẻ lo âu vì nạn khủng hoảng kinh tế, rất nhiều người bị
mất công ăn việc làm, đồng thời cầu mong có sự cộng tác để tái khởi hành sau đại
dịch, để không ai bị bỏ lại đằng sau.
Hai đoàn chủ tịch
đặc biệt cám ơn các linh mục vì tinh thần phục vụ, đồng thời cũng thảo luận về
vai trò các mạng xã hội đối với việc cầu nguyện và cử hành các buổi phụng vụ trực
tuyến. Tình trạng này đưa tới vấn đề “những hình thức mới trong việc thực hành
tôn giáo, các tương quan, sự hiện diện và chia sẻ đức tin, một hiện tượng mời gọi
chúng ta cứu xét xem có thể mang lại một ý nghĩa mới cho đức tin và cho Giáo Hội
hay không. Ngoài ra cần làm việc để giúp các tín hữu tái khám phá yếu tố đặc
tính bí tích trọn vẹn của các buổi cử hành tôn giáo, bên trong các nơi thờ phượng
mà việc sử dụng các kỹ thuật mới không thể bảo đảm được”. (Sir 4-6-2020)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Caritas Âu châu đưa ra 5 vấn đề ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 ( 19/03/2024)
- 15 nữ tu bị sát hại bởi quân Liên Xô sẽ được tuyên phong chân phước ( 16/03/2024)
- Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan hoàn tất ( 16/03/2024)
- Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 15/03/2024)
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Hành trình 11 năm giáo hoàng ( 14/03/2024)
- Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 13/03/2024)
- Đức Hồng Y Parolin: Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng ( 12/03/2024)
- Một chuyên gia AI của Google gia nhập Vatican ( 12/03/2024)
- Đức Thánh Cha kêu gọi can đảm đàm phán về Ucraina ( 10/03/2024)
- Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn về cuộc chiến ở Ucraina: “Đừng xấu hổ để đàm phán” ( 10/03/2024)