ĐHY Ouellet: Trong 10 năm Giáo hoàng, Đức Phanxicô có khuôn mặt của một người cha
ĐHY
OUELLET: TRONG 10 NĂM GIÁO HOÀNG, ĐỨC PHANXICÔ CÓ KHUÔN MẶT CỦA MỘT NGƯỜI CHA
Ngọc Yến - Vatican News
Vatican News (10.03.2023) – Nói về
di sản 10 năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ được kỷ niệm vào thứ
Hai 13/3 tới, Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục nói “Thế giới cần
một vị lãnh đạo tinh thần, một người cha. Đức Thánh Cha Phanxicô có hình ảnh của
một người cha: gần gũi với mọi người, nhân từ, trắc ẩn”.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại trụ sở Bộ
Giám mục, Đức Hồng Y Ouellet cho rằng sau vị tiến sĩ vĩ đại của Giáo hội như Đức
Biển Đức XVI và một nhà truyền giáo vĩ đại, thánh Gioan Phaolô II, chúng ta cần
một người gần gũi với mọi người và giúp chúng ta đi theo Chúa Kitô, để được đồng
hành, và hiểu với trái tim nhân hậu. Đó là những gì Giáo hội cần trong 10 năm
qua.
Liên quan đến trách vụ Tổng trưởng Bộ Giám mục,
Đức Hồng Y giải thích, một trong những trách nhiệm của Giáo hoàng là chọn các
Giám mục cho các giáo phận, vì thế hàng tuần Đức Hồng Y gặp Đức Thánh Cha để
giúp ngài thực hiện tiến trình này. Theo Đức Hồng Y, phong cách Giáo hoàng có ảnh
hưởng đến cách Bộ Giám mục chọn các Giám mục. Đức Thánh Cha muốn tìm những người
là nhân chứng của Đấng Phục Sinh, chứ không chỉ là những người có khả năng quản
trị tốt. Đức Thánh Cha muốn các Giám mục là những người “tràn đầy sức sống, có
khả năng rao giảng Tin Mừng, và cũng là những người của sự hiệp thông - không
chỉ kỷ luật, nhưng hiệp thông - có thể lắng nghe mọi người, lắng nghe các linh
mục, lắng nghe các anh em Giám mục khác trong Hội đồng Giám mục”.
Cuối tháng 6/2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ
nhiệm Đức Hồng Y Ouellet làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và ngài sẽ kết thúc nhiệm
kỳ vào tháng Tư tới. Đức cha Robert Francis Prevost, 67 tuổi, đã được bổ nhiệm
và sẽ đảm nhận trách vụ này vào cuối tháng Giêng.
Đức Hồng Y Ouellet cho biết Bộ Giám mục chủ yếu
chọn các “Giám mục mục vụ”, nhưng tuỳ vào nhu cầu của Giáo hội địa phương, Bộ
cũng tìm những người có “sự chuẩn bị tốt về Giáo luật, với một nền thần học tốt”.
Sau khi tìm hiểu kỹ về địa phương, đó là một sự phân định được thực hiện rất
chính xác. Đức Hồng Y có trách nhiệm đệ trình ba ứng viên Giám mục cho Đức
Thánh Cha chọn, cùng với ý kiến của Bộ, Đức Thánh Cha sẽ đưa ra lựa chọn sau
cùng.
Nói về những lần gặp Đức Thánh Cha cho công việc
quan trọng này, Đức Hồng Y cho biết mỗi tuần ngài làm việc với Đức Thánh Cha để
giải quyết nhiều vấn đề, ngài thấy Đức Thánh Cha phản ứng như một người của
Chúa đang lắng nghe Thánh Thần. Ở nơi Đức Thánh Cha có những dấu chỉ phân định
cho thấy sự chuyển động của Thánh Thần.
Một phẩm chất khác của Đức Thánh Cha mà Đức Hồng
Y đã nhận thấy đó là khả năng lùi lại khi Đức Thánh Cha nghĩ rằng “Tôi đã đi
quá xa”. Đức Hồng Y nói: “Đức Thánh Cha có khả năng tự sửa sai. Ngài thực sự là
người của Chúa, một người theo hướng dẫn của Thánh Thần. Đó là kinh nghiệm của
tôi về Đức Thánh Cha”. (CNA 9/3/2023)
Nguồn: vaticannews.va/vi
- Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 06/2023: Cầu nguyện để việc tra tấn bị loại bỏ ( 31/05/2023)
- Trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14 giờ 50 thứ Tư 31.05.2023 ( 31/05/2023)
- Ngày 31/5/2023 - Ngày cầu nguyện xin Mẹ Thiên Chúa đồng hành với Thượng Hội đồng ( 30/05/2023)
- Bộ Truyền thông công bố tài liệu suy tư mục vụ về việc Kitô hữu tương tác với truyền thông xã hội ( 30/05/2023)
- “Hướng đến sự hiện diện toàn diện”: Một văn kiện để chống lại “chế độ thuật toán trị” ( 30/05/2023)
- Đức Hồng y Zuppi: Chiến tranh là đại dịch ( 25/05/2023)
- Họp báo chuẩn bị Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2024 tại Ecuador ( 25/05/2023)
- Các Giám mục Philippines kêu gọi hành động “nghiêm túc” chống khủng hoảng khí hậu ( 23/05/2023)
- Đức Thánh Cha: Sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ là một ảo tưởng hoà bình ( 20/05/2023)
- Caritas Quốc tế: Đức cha Kikuchi được bầu đứng đầu tổ chức này ( 15/05/2023)