Công Giáo Pakistan cử hành Năm Giới trẻ noi gương các thánh
Công Giáo Pakistan cử hành Năm Giới trẻ
noi gương các thánh
Trong năm 2020 này,
Giáo Hội Công Giáo tại Pakistan đang cử hành Năm “Giới trẻ noi gương các
thánh”.
Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 03/01/2020 vừa qua, cho biết trong buổi khai mạc Năm Giới Trẻ, Đức Hồng y Joseph Coutts, Tổng giám mục giáo phận Karachi, nói với giới trẻ rằng: “Chúng ta cần những gương mẫu cho đời sống chúng ta. Chúng ta hãy nhìn cuộc sống và sứ mạng của các thánh trong Năm Giới Trẻ này. Các thánh là “những vị siêu anh hùng” của chúng ta và các ngài sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, ăn rễ sâu hơn trong đức tin”.
Đức Hồng y Joseph
Coutts đã giới thiệu tấm bích chương lớn với hình của 13 vị thánh, trong đó có
thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, thánh Phanxicô Assisi, thánh Têrêsa Hài Đồng
Giêsu, thánh Đa Minh Savio, thánh Jeanne d’Arc, thánh Sebastiano và thánh nữ
Kateri Tekakwitha thổ dân Hoa Kỳ.
Kèm theo hình mỗi
vị thánh có một mã QR, các bạn trẻ chỉ cần đọc mã đó bằng điện thoại di động
hay Tablet của mình là nhận được mau lẹ tiểu sử chi tiết của vị thánh, với
những nét nổi bật có thể học hỏi và noi gương, như Đức Hồng y Tổng giám mục
Karachi nói với họ: “Trong năm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các vị thánh
này, chúng ta sẽ noi gương của các vị”.
Bích chương hình 13
vị thánh đã được chuyển tới các giáo xứ ở Pakistan để giúp các bạn trẻ ở mỗi
địa phương lấy hứng từ các thánh nhân.
Đức Cha Samson
Shukardin, Giám mục giáo phận Hyderabad, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Pakistan về
giáo dân, nói với hãng tin Fides rằng: “Đức Thánh Cha Phanxicô nghĩ đến và cầu
nguyện cho giới trẻ Pakistan, và các Giám mục chúng tôi tại nước này ý thức về
những thách đố mà người trẻ tại đây đang phải đương đầu. Giáo Hội Công Giáo tại
Pakistan hoàn toàn dấn thân phục vụ giới trẻ là những người rất quan trọng đối
với Giáo Hội; chúng tôi coi họ là cột sống của Giáo Hội và mong muốn rằng các
bạn trẻ Pakistan có trình độ cao về kiến thức chuyên môn và được ăn rễ sâu
trong đức tin Công Giáo”.
Đức Cha Shukardin
cũng kêu gọi các linh mục, nữ tu và giáo lý viên hãy nỗ lực nâng đỡ người trẻ,
và nói rằng: “Nếu chúng ta lắng nghe người trẻ, chúng ta sẽ có thể trợ giúp và
thông truyền tình thương của Chúa Kitô”.
Sau cùng, Đức Cha
cũng mời gọi người trẻ Pakistan hãy tiến lên và lãnh nhận trách nhiệm phục vụ
Giáo Hội, tham gia các chương trình huấn luyện và phân định ơn gọi về đời sống
thánh hiến, về con đường linh mục hoặc về đời sống hôn nhân. (Fides 3-1-2020)
G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Chứng tá Kitô của ông Paul Alexander, 72 năm sống trong một lá phổi sắt ( 19/03/2024)
- Trải nghiệm Phục sinh với bệnh nhân AIDS và tù nhân của một linh mục tuyên uý nhà tù ( 14/03/2024)
- Cuộc sống đầy cảm hứng của bác sĩ Marie Guarda Coicou người Haiti ( 11/03/2024)
- Các vị thánh bảo trợ nông dân ( 28/02/2024)
- Jon Fosse, văn học “như lời cầu nguyện dâng lên Chúa” ( 20/02/2024)
- 12 câu hỏi về các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh ( 05/02/2024)
- Những anh hùng Công giáo bị lãng quên, những vị tử đạo vì không khuất phục Hitler ( 23/01/2024)
- 9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội ( 17/01/2024)
- Ánh sáng hy vọng được các vị tử đạo thắp sáng tiếp tục chiếu soi con đường Giáo hội ( 11/01/2024)
- Jon Fosse, người đoạt giải Nobel Văn Chương 2023: “Chính giữa cảnh tối tăm tồi tệ nhất mà Thiên Chúa đã ở gần tôi nhất” ( 11/12/2023)