Các đại biểu của Giáo hội Châu Phi chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma
CÁC ĐẠI BIỂU
CỦA GIÁO HỘI CHÂU PHI CHUẨN BỊ CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Ở ROMA
Hồng Thuỷ - Vatican News
Vatican News (21.08.2023) – Các đại
biểu của Giáo hội ở Châu Phi tham dự Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào tháng 10
đã tham dự một khóa họp chuẩn bị được tổ chức tại thủ đô Nairobi của Kenya.
Khóa họp được xem như một cơ hội để tập trung vào những ưu tiên mà họ sẽ trình
bày tại Thượng Hội đồng.
Khóa họp diễn ra từ ngày 15-18/8/2023 giúp cho
50 đại biểu của Châu Phi quen biết nhau và để đúc kết những thành quả từ Hội
nghị Thượng Hội đồng cấp châu lục được tổ chức vào tháng 3 năm nay tại Addis
Ababa, Ethiopia. Các đại biểu cũng gặp nhau để chia sẻ những kỳ vọng của họ đối
với Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới.
Các ưu tiên cho Châu Phi
Cha Vitalis Chinedu Anaehobi, Tổng thư ký của
Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Tây Phi, chia sẻ với hãng tin ACI Africa rằng
khóa họp đã giúp các tham dự viên “tập trung vào các ưu tiên cho Châu Phi,” những
ưu tiên mà họ sẽ chia sẻ với thế giới. Cha nói thêm: “Chúng tôi sẽ đến đó để
trao cho những người khác những gì chúng tôi có, để lắng nghe họ và để xem
chúng tôi có thể rút ra điều gì từ họ để phát triển như một Giáo hội ở Châu
Phi.”
Cơ hội làm quen với tài liệu đúc kết của khóa họp
cấp châu lục
Đức Tổng Giám mục Andrew Nkea Fuanya của Tổng
giáo phận Bamenda của Cameroon lưu ý rằng khóa họp là một cơ hội cho các đại biểu
đến từ cùng một châu lục chia sẻ ý kiến và suy tư về tài liệu chung kết của Thượng
Hội đồng cấp châu lục ở châu Phi. Một số đại biểu sẽ tham dự Thượng Hội đồng ở
Roma đã không hiện diện trong Thượng Hội đồng cấp châu lục của châu Phi ở Addis
Ababa; do đó khóa họp ở Nairobi giúp họ có cơ hội làm quen với tài liệu. Ngài
khen ngợi khóa họp đã cho phép những người tham dự làm quen với phương pháp đối
thoại thiêng liêng sẽ được sử dụng tại Thượng Hội đồng ở Roma. Họ đã áp dụng thực
tế phương pháp này như một phương pháp phân định.
Cơ hội gặp gỡ đối thoại
Đức cha Anthony Fallah Borwah của Giáo phận Công
giáo Banga ở Liberia ca ngợi Thượng Hội đồng về Hiệp hành khi nói: “Thông
thường trong Giáo hội Công giáo, giáo dân không có nhiều thời gian để nói chuyện
với các giám mục và linh mục của họ. Thượng Hội đồng về tính hiệp hành là cơ hội
để người dân không chỉ nói, mà còn đi đầu trong nhiều cuộc đối thoại. Đó cũng
là cơ hội để chúng tôi, các linh mục và giám mục xét mình.”
Giáo hội bao gồm tất cả
Còn tiến sĩ Nonterah, giảng viên tại Đại học
Khoa học và Công nghệ Kwame Nkurumah, một trong hai giáo dân đại diện cho Châu
Phi tại Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma, nói rằng “Việc giáo dân đang tham gia
vào một Thượng Hội đồng cho thấy rằng chúng ta đang đạt được tiến bộ trong việc
tái khám phá khía cạnh quan trọng của việc trở thành Giáo hội, một Giáo hội bao
gồm tất cả.” (ACI Africa 18/08/2023)
Nguồn: vaticannews.va/vi
- Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Đối thoại trong Thánh Thần - Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới khóa 1/2023 ( 18/11/2023)
- Phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng sau Đại hội Thượng Hội đồng XVI về hiệp hành ( 05/11/2023)
- Phỏng vấn Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sau Đại hội Thượng Hội đồng XVI về hiệp hành ( 02/11/2023)
- Ánh sáng của Thượng hội đồng trong bóng tối của thế gian ( 31/10/2023)
- Vatican công bố Báo cáo Tổng hợp của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành ( 30/10/2023)
- Báo cáo tổng hợp của Thượng Hội Đồng ca ngợi một Giáo Hội mở ra cho mọi người và gần gũi với một thế giới bị tổn thương ( 29/10/2023)
- Thượng Hội Đồng: “Một cách thức mới để trở thành Giáo hội” ( 28/10/2023)
- Thượng Hội Đồng: Tính chất Giám Mục của Thượng Hội Đồng không bị tổn hại bởi sự hiện diện của Giáo dân và Tu sĩ ( 27/10/2023)
- Cách thức thảo luận và bỏ phiếu tài liệu Tổng hợp của Thượng Hội đồng ( 26/10/2023)
- Chia sẻ của Đức Thánh Cha trước khi Đại hội Thượng Hội đồng công bố Thư gửi dân Chúa ( 26/10/2023)