Phát biểu của Ngoại trưởng Tòa Thánh về vũ khí hạt nhân
VATICAN - Tòa Thánh tái kêu gọi hoàn toàn cấm vũ khí hạt nhân, chống
vứt bỏ đồ phế thải có phóng xạ trong thiên nhiên, và đừng lơ là với những ưu
tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ.
Lập trường trên đây đã được Đức Tổng Giám mục (TGM) Paul
Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, trình bày hôm 17.9.2018 tại Hội nghị quốc tế
lần thứ 62 của Liên Hiệp Quốc về năng lượng hạt nhân, gọi tắt là AIEA, nhóm tại
Vienne, thủ đô Áo.
Ca ngợi nỗ lực của Aiea đối với Iran và Bắc Hàn
Đức TGM Gallagher ca ngợi nỗ lực của Tổ chức quốc tế này đối
với Iran, qua các hoạt động theo dõi, mang lại một yếu tố không thể thiếu được
để kiểm chứng xem tất cả các chất hiệu hạt nhân có được Iran dùng vào những mục
tiêu hòa bình hay không. Cũng vậy, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần
thiết phải đối thoại với Bắc Hàn về chương trình hạt nhân, vốn là điều đe dọa
sự toàn vẹn của kế hoạch không để cho vũ khí hạt nhân lan tràn. Tuy nhiên, Đức
TGM xác quyết rằng không có một giải pháp quân sự cho những đe dọa từ phía Bắc
Hàn.
Chống vứt bỏ các chất liệu phóng xạ trong môi trường
Đức TGM Gallagher nhận xét rằng nhiều nước trên thế giới
mong muốn có sự nghiêm cấm hoàn toàn các vụ thử nghiệm hạt nhân. Những thử
nghiệm này thường kèm theo việc trực tiếp vứt bỏ các chất liệu có phóng xạ
trong môi trường, tạo nên sự chồng chất ở mức độ cao nhất các phóng xạ do con
người tạo nên đối với dân chúng và môi trường thiên nhiên trên thế giới. Vì
thế, Đức Tổng nói: “Chúng tôi xác quyết rằng các vũ khí hạt nhân là những vũ
khí tàn sát tập thể và phá hoại môi trường”.
Leo thang vũ khí đe dọa các ưu tiên của nhân loại
Trong bài tham luận, Đức TGM ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tố
giác sự leo thang hạt nhân làm gia tăng nghèo đói tại nhiều nước, như ĐTC
Phanxicô đã nhận xét: “sự chạy đua vũ trang, không những các vũ khí hạt nhân,
nhưng cả chương trình tân trang các vũ khí khác, là những khoản chi tiêu lớn
đối với các nước, đến độ đặt xuống hàng thứ yếu các ưu tiên đích thực của nhân
loại đang đau khổ như cuộc chiến chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, thực
hiện những dự án giáo dục, môi sinh và y tế, cũng như sự phát triển các quyền
con người”.
Cần một nền luân lý đạo đức mới
Và Đức TGM Gallagher kết luận rằng: “Tòa Thánh nhắc nhở về
nhu cầu cấp thiết cần có một nền luân lý đạo đức mới mẻ trên hoàn cầu về trách
nhiệm, tình liên đới, an ninh trong tinh thần cộng tác, thay thế cho những lối
tư duy cũ thường do tư lợi và sự nghi kỵ nhau hướng dẫn. Chúng ta phải nhìn
nhận rằng hòa bình và an ninh của chúng ta, xét cho cùng, là điều lệ thuộc hòa
bình và an ninh của tha nhân” (Cath.ch 17-9-2018)
G. Trần Đức Anh OP - Vatican
- Caritas Âu châu đưa ra 5 vấn đề ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 ( 19/03/2024)
- 15 nữ tu bị sát hại bởi quân Liên Xô sẽ được tuyên phong chân phước ( 16/03/2024)
- Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan hoàn tất ( 16/03/2024)
- Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 15/03/2024)
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Hành trình 11 năm giáo hoàng ( 14/03/2024)
- Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 13/03/2024)
- Đức Hồng Y Parolin: Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng ( 12/03/2024)
- Một chuyên gia AI của Google gia nhập Vatican ( 12/03/2024)
- Đức Thánh Cha kêu gọi can đảm đàm phán về Ucraina ( 10/03/2024)
- Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn về cuộc chiến ở Ucraina: “Đừng xấu hổ để đàm phán” ( 10/03/2024)